Israel cấm nhập cảnh một người Mỹ vì tẩy chay Nhà nước Do Thái

Cơ quan di trú Israel cho biết nhà hoạt động người Mỹ, tên là Ariel Gold, tới Israel hôm 1/7 và đã bị từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay Ben Gurion.
Israel cấm nhập cảnh một người Mỹ vì tẩy chay Nhà nước Do Thái ảnh 1Ariel Gold. (Nguồn: The Times of Israel)

Chính quyền Israel đã từ chối nhập cảnh đối với một nhà hoạt động người Mỹ Do Thái do người này ủng hộ việc tẩy chay Nhà nước Do Thái.

Cơ quan di trú Israel cho biết nhà hoạt động này, tên là Ariel Gold, tới Israel hôm 1/7 và đã bị từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay Ben Gurion.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Israel Gilad Erdan tuyên bố: "Bất cứ ai kiên định với hành động tẩy chay chống Israel sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này."

Bà Ariel Gold là đồng Giám đốc quốc gia của CODEPINK, nhóm ủng hộ việc tẩy chay Israel vì cách đối xử với người Palestine.

Trong một thông báo, CODEPINK cho biết bà Gold đã bị giữ lại sân bay trong 7 giờ đồng hồ, trước khi bị đưa lên máy bay trở về Mỹ.

Israel đang phải đương đầu với một phong trào kêu gọi tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt nước này. Trước đây, chính quyền Israel đã cấm nhập cảnh đối với nhiều nhà hoạt động khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục