Israel cân nhắc áp đặt luật tại các khu định cư Do thái ở Bờ Tây

Ủy ban lập pháp của Chính phủ Israel đã thông qua một dự thảo luật áp dụng tất cả các luật với các khu định cư Do thái ở Bờ Tây.
Israel cân nhắc áp đặt luật tại các khu định cư Do thái ở Bờ Tây ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban lập pháp của Chính phủ Israel ngày 9/11 đã bỏ phiếu thông qua một dự thảo luật, theo đó sẽ áp dụng tất cả các luật của Quốc hội Israel đối với những người Israel sống tại các khu định cư Do thái ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Dự thảo luật trên do hai thành viên Quốc hội là ông Yariv Levin (thuộc đảng Likud) và Orit Struk (đảng Ngôi nhà Do thái) đề xuất, nhằm tìm kiếm sự bình đẳng trong các điều luật áp dụng với người Israel tại tất cả các khu định cư Do thái.

Hiện mới chỉ có 16 luật, do Quốc hội Israel xây dựng, được áp dụng tại những khu định cư này như luật thuế, luật nghĩa vụ quân sự và luật hình sự.

Tuy nhiên, chỉ có 6 bộ trưởng bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật trên, trong khi 4 bộ trưởng còn lại bỏ phiếu chống. Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni và Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid đã ngay lập tức kháng cáo kết quả bỏ phiếu của Ủy ban lập pháp.

Theo quy định của Chính phủ Israel, điều đó đồng nghĩa với việc dự thảo luật trên phải đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể nội các Israel trước khi trình lên quốc hội thông qua.

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có chức năng kiểm soát khu vực Bờ Tây sẽ ban bố một sắc lệnh quân sự, áp dụng tất cả các luật của Quốc hội Israel một cách bình đẳng với tất cả các khu định cư ở Bờ Tây, trong vòng 45 ngày sau khi nội các Israel thông qua dự thảo luật trên.

Trong một diễn biến khác, lực lượng cảnh sát Israel ngày 9/11 đã nâng mức báo động về tình trạng sẵn sàng chiến đấu lên mức cao thứ hai, sau khi xảy ra các cuộc biểu tình gây bạo động trên khắp cả nước nhằm phản đối vụ một thanh niên Arab 22 tuổi bị bắn chết.

Trong một tuyên bố cùng ngày tại cuộc họp định kỳ của nội các Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ "sẽ không khoan dung" đối với các vụ biểu tình kích động bạo lực đang diễn ra ngay giữa trung tâm cả nước, trong đó "rất nhiều người biểu tình giương cao cờ của Hamas hoặc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kêu gọi phá hủy nhà nước Israel."

Theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Luba Samri, 22 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ, trong đó đa số là người thiểu số.

Hiện Cơ quan điều tra nội vụ của cảnh sát Israel đang khẩn trương điều tra vụ việc trên để có thể đưa ra cách xử lý thích hợp. Theo các hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, thanh niên trên đã sử dụng dao để đập vỡ cửa kính xe cảnh sát sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên, chưa rõ anh này bị bắn chết trong hoàn cảnh nào.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng nghìn người dân sống trong khu vực đã đụng độ với cảnh sát để bênh vực nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục