Israel cảnh báo thế giới dưới "ô khủng bố của Iran"

Thứ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng Iran đang phát triển các máy ly tâm có thể làm giàu lượng urani để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngày 27/10, Thứ trưởng Quốc phòng Israel Danny Danon cho rằng một báo cáo mới được công bố về việc Iran có thể sản xuất đủ urani ở cấp độ chế tạo bom hạt nhân là “lý do tốt” để Tel Aviv có thể tiến hành hành động quân sự.

Phát biểu với tờ USA Today, ông Danon nói rằng Tehran đang phát triển các máy ly tâm tiên tiến có khả năng làm giàu lượng urani cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần.

Ông Danon cho biết thêm Israel sẽ không thể khoanh tay xem Iran phát triển vũ khí hạt nhân vì việc này sẽ đặt nước này cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông và cuối cùng là thế giới dưới “cái ô khủng bố của Iran.”

[Iran xác nhận tiếp tục làm giàu uranium cấp độ 20%]

Trước đó, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế của Mỹ đã công bố một báo cáo cảnh báo rằng Iran đã tiến rất sát tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân với việc có thể sản xuất đủ lượng urani ở cấp độ sản xuất bom hạt nhân chỉ trong vòng một tháng nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục