Israel cáo buộc Iran đưa UAV mang chất nổ để tấn công nước này

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Iran xâm nhập không phận Israel hôm 10/2 đã mang theo chất nổ và có nhiệm vụ tấn công lãnh thổ Israel.
Israel cáo buộc Iran đưa UAV mang chất nổ để tấn công nước này ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: heaviationist.com)

Theo THX, ngày 13/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Iran xâm nhập không phận Israel hôm 10/2 đã mang theo chất nổ và có nhiệm vụ tấn công lãnh thổ Israel.

IDF cho hay kết luận trên được đưa ra dựa trên kết quả phân tích đường bay cũng như công tác điều tra các mảnh vỡ của UAV dựa trên thông tin tình báo.

Hôm 10/2, một UAV từ một căn cứ của Iran tại Syria đã xâm nhập không phận Israel.

Một trực thăng chiến đấu của Israel đã đánh chặn thành công và còn tấn công một cơ sở điều khiển UAV của Iran.

Trong vụ tấn công, một máy bay F-16 của Israel đã bị bắn hạ và rơi xuống miền Bắc Israel.

Quân đội Israel sau đó phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không Syria và các mục tiêu Iran tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục