Israel cáo buộc phong trào Hamas phạm tội ác chiến tranh

Thủ tướng Israel cáo buộc Hamas đang phạm hai tội ác chiến tranh khi cố ý tấn công người dân Israel và sử dụng người dân ở Dải Gaza làm lá chắn.
Israel cáo buộc phong trào Hamas phạm tội ác chiến tranh ảnh 1Các thành viên Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, một nhánh quân của Phong trào Hồi giáo Hamas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án Israel phạm tội ác diệt chủng chống người Palestine, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 tố cáo Hamas phạm tội ác chiến tranh.

Trong các cuộc tiếp xúc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và các nhà lãnh đạo nước ngoài, ông Netanyahu nêu rõ: "Hamas đang phạm hai tội ác chiến tranh khi cố ý tấn công người dân Israel và sử dụng người dân ở Dải Gaza làm lá chắn."

Do đó, phong trào Hamas tại Dải Gaza phải chịu trách nhiệm về việc vô ý giết hại dân thường tại đây. Các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo nước ngoài là một nỗ lực của ông Netanyahu nhằm giành được sự ủng hộ của quốc tế đối với những hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza, ngay cả khi con số thương vong của người Palestine đang tăng.

Dự kiến, trong ngày 10/7, ông Netanyahu sẽ có thêm nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Các nguồn tin y tế cho biết trong ngày thứ 3 của chiến dịch quân sự quy mô lớn, Israel đã liên tục không kích khu vực phía Nam và trung tâm Dải Gaza, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 phụ nữ và trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục