Israel chế tạo xe tăng bọc thép tác chiến trong đô thị

Bộ Quốc phòng Israel dự định sẽ khởi động chương trình chế tạo thế hệ xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ phù hợp tác chiến đô thị.
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin tờ Tin tức Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng Israel dự định trong thời gian tới sẽ khởi động chương trình thiết kế chế tạo thế hệ xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ mới, phù hợp tác chiến trên địa bàn đô thị.

Những cỗ xe tăng mới cần được đưa vào trang bị cho quân đội Israel sau năm 2020. Thế hệ của những chiếc xe tăng như vậy được đặt tên là "Horizon" và sẽ được chế tạo trên cơ sở xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava Mk.4.

Hiện chưa rõ loại công nghệ nào của Merkava sẽ được loại xe bọc thép mới kế thừa.

Như người ta chờ đợi, các yêu cầu cụ thể với thế hệ xe tăng mới sẽ được đưa ra vào tháng Giêng 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục