Israel chỉ trích nghị quyết của LHQ về các khu tái định cư

Thủ tướng Israel tuyên bố nghị quyết của Liên hợp quốc hôm 23/12, trong đó kêu gọi chấm dứt xây các khu tái định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng, là một điều "đáng xấu hổ."
Israel chỉ trích nghị quyết của LHQ về các khu tái định cư ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các hàng tuần ở thủ đô Jerusalem ngày 11/12. EPA/TTXVN

Đài TNHK đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nghị quyết của Liên hợp quốc hôm 23/12 vừa qua, trong đó kêu gọi chấm dứt việc xây dựng các khu tái định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng, là một điều "đáng xấu hổ."

Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel sẽ không tuân theo nghị quyết nêu trên.

Thủ tướng Netanyahu nói: "Tel Aviv phản đối bản nghị quyết nhục nhã với ý đồ chống lại Israel của ​Liên hợp quốc và sẽ không tuân thủ các điều khoản nêu trong đó."

Ông Netanyahu còn cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama "không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Israel trước nạn bè cánh tại Liên hợp quốc mà còn cấu kết với các nước này sau lưng Israel," đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác ngay với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục