Israel cho Palestine vay hơn 200 triệu USD để đối phó dịch COVID-19

Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho ông cấp khoản vay trị giá 228 triệu USD cho Chính quyền Palestine.
Nhân viên y tế Palestine lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thành phố Hebron, Khu Bờ Tây, ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế Palestine lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thành phố Hebron, Khu Bờ Tây, ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel dự kiến bắt đầu chuyển khoản vay 800 triệu Shekels (228 triệu USD) cho Chính quyền Palestine vào ngày 10/5 để bù đắp cho những tổn thất tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra.

Số tiền nói trên sẽ được chuyển thành nhiều đợt trong vài tháng tới.

Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho ông cấp khoản vay trên cho Chính quyền Palestine.

[UNRWA kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông]

Các nhóm cánh hữu ở Israel phản đối và cho rằng động thái này là "không tưởng."

Hồi đầu tuần, các tổ chức tài chính ở khu Bờ Tây đã bắt đầu "đóng băng" tài khoản của các tù nhân Palestine khi Israel đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng nhận tiền gửi vào tài khoản của những người Palestine bị kết án tù.

Ngày 8/5, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho biết các quan chức ngân hàng đã đồng ý và đợi quyết định cuối cùng cho đến khi Palestine đưa ra danh sách các khuyến nghị về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục