Israel cho phép vận chuyển nhiên liệu vào Gaza

Israel đã mở lại một cửa khẩu thương mại với Gaza sau 3 ngày đóng cửa nhằm cho phép nối lại việc vận chuyển nhiên liệu vào vùng lãnh thổ này.

Ngày 16/3, một quan chức Palestine cho biết Israel đã mở lại một cửa khẩu thương mại với Gaza sau 3 ngày đóng cửa nhằm cho phép nối lại việc vận chuyển nhiên liệu vào vùng lãnh thổ này.

Theo quan chức trên, Israel đã mở lại cửa khẩu Karem Shalom và bắt đầu vận chuyển khí đốt, xăng và nhiên liệu công nghiệp cho nhà máy điện duy nhất ở Gaza.

Trước đó một ngày, nhà máy này đã phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu - hậu quả từ việc đóng cửa khẩu gây ra. Tuy nhiên, Israel không cho phép vận chuyển các mặt hàng thiết yếu cơ bản khác vào Gaza.

Ngày 13/3, Israel đã đóng cửa khẩu Karem Shalom sau vụ các tay súng tại Gaza tấn công bằng rốc két vào miền Nam nước này hồi tuần trước.

Cửa khẩu này là cửa ngõ duy nhất để cung cấp hàng hóa cơ bản cho Gaza bởi Ai Cập đã đóng cửa hàng trăm đường hầm buôn lậu nối nước này với Gaza, được dùng để vận chuyển nhiên liệu và các mặt hàng thiếu yếu vào vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục