Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

Quân đội Israel thông báo họ đã cho phép một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza (Gaza Strip) trong bối cảnh nước này đang thực hiện cuộc tấn công qui mô lớn nhằm vào Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza.

Quân đội Israel thông báo họ đã cho phép một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza (Gaza Strip) trong bối cảnh nước này đang thực hiện cuộc tấn công qui mô lớn nhằm vào Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza.
 
Người phát ngôn quân đội Israel nói: "Một đoàn 80 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo bắt đầu đi qua cửa khẩu Kerem Shalom" ở phía Nam Gaza, mang theo thuốc men và lương thực gửi từ Ai Cập, Jordan, Hy Lạp và các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc.

Quan chức trên cũng cho biết cùng ngày 5/1, nhà ga Nahal Oz ở phía Bắc Gaza cũng đã được mở cửa để phục vụ cho việc vận chuyển 200.000 lít nhiên liệu cho nhà máy điện tại Gaza, cũng như chuyên chở 120 tấn khí đốt viện trợ cho người dân Gaza.
 
Cùng ngày 5/1, các tổ chức cứu trợ cho biết người dân Gaza rất cần được cung cấp lương thực và thuốc men, song chiến dịch tấn công trên bộ và các cuộc không kích của quân độ Israel đang cản trở những nỗ lực cứu trợ.
 
Trong một báo cáo, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế viết: "Tình hình tại Gaza kể từ đêm 3/1 khi Israel phát động cuộc tấn công trên bộ, đã trở lên hỗn loạn và cực kỳ nguy hiểm".
 
Đến nay, cuộc tấn công củaIsrael vào Dải Gaza đã làm gần 520 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người bị thương.
 
Các bệnh viện chật cứng bệnh nhân song lại thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế...
 
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục yêu cầu Israel chấm dứt cuộc tấn công vào Dải Gaza.
 
Ngày 5/1, Iran, Bahrain và Algreria kêu gọi dùng "vũ khí dầu lửa" để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.
 
Tại Algeria, phát biểu trên "Kênh 3" Đài phát thanh quốc gia, Cựu Thủ tướng nước này Abdelaziz Belkhadem, Chủ tịch Đảng "Mặt trận giải phóng dân tộc" (FLN) cầm quyền, đã kêu gọi các nước thành viên Liên đoàn Arab (AL) dùng "vũ khí dầu lửa" để yêu cầu các quốc gia phương Tây, nhất là Mỹ, gây áp lực buộc Israel phải chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công quân sự vào Dải Gaza.
 
Theo ông Belkhadem, người đại diện cá nhân của Tổng thống Algreria Bouteflika, nước này sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị cấp cao đặc biệt nào của AL nếu hội nghị này không thông qua được các quyết định có hiệu quả cho vấn đề Dải Gaza.
 
Ông cũng kêu gọi các quốc gia AL cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel.
 
Một số đảng phái chính trị ở Algreria cũng có cùng quan điểm với đảng cầm quyền FLN.
 
Tại Iran, một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng cùng ngày 5/1 cũng lên tiếng kêu gọi các nước Hồi giáo sử dụng dầu lửa như một thứ vũ khí để chấm dứt cuộc chiến hiện nay tại Dải Gaza.
 
Tại Bahrain, tuần trước, các nghị sỹ nước này cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục