Israel chuẩn bị mở phái bộ tại UAE, mở cánh cửa với thế giới Arab

Việc Israel chuẩn bị mở phái bộ đại diện đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất được xem là một bước đột phá để Israel tiến tới quan hệ với thế giới Arab.
Israel chuẩn bị mở phái bộ tại UAE, mở cánh cửa với thế giới Arab ảnh 1Đại giáo đường ở Abu Dhabi, UAE. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emanuel Nachshon ngày 27/11 cho biết nước này sẽ sớm mở phái bộ đại diện đầu tiên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phái bộ này sẽ hoạt động trong khuôn khổ Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), có trụ sở tại Abu Dhabi, mà Israel là một thành viên.

Về mặt kỹ thuật, đây không phải là phái bộ ngoại giao của Israel tại UAE mà chỉ đại diện cho Israel tại một cơ quan của Liên hợp quốc đặt trụ sở ở quốc gia Arab này.

Tuy nhiên, động thái trên được xem là một bước đột phá để Israel tiến tới quan hệ với thế giới Arab.

Quan hệ giữa Israel với các nước Arab tại Trung Đông từ trước đến nay luôn căng thẳng và Israel không có tiếp xúc ngoại giao với các nước này ngoại trừ Ai Cập và Jordan, hai quốc gia mà Israel ký hiệp ước hòa bình lần lượt vào năm 1979 và 1994./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục