Israel có chứng cứ Syria dùng vũ khí hóa học

Israel có bằng chứng về việc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Israel cho biết nước này đã có bằng chứng về việc các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria sử dụng vũ khí hóa học hồi tháng trước.

Theo Reuters, ngày 7/4, Đài phát thanh Israel cho biết nước này đã có bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc của phe đối lập Syria về việc các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tại Damascus hồi tháng trước.

Báo cáo dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Israel cho biết đã có 2 vụ tấn công sử dụng một “loại vũ khí hóa học trung tính” không gây chết người tại phía Đông Thủ đô Damascus và một khu vực khác hôm 27/3 vừa qua.

Các quan chức chính phủ Israel hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

 

Trước đó, ngày 3/4, Liên hợp quốc đã bày tỏ lạc quan Chính phủ Syria có thể hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào cuối tháng Sáu tới nếu Damasus sớm nối lại việc vận chuyển các vũ khí hóa học ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều phối viên của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Sigrid Kaag cho biết Syria hiện đang lên kế hoạch trong vài ngày tới sẽ tái khởi động công tác di dời vũ khí hóa học, vốn đã bị đình trệ từ hôm 20/3 vừa qua vì lý do an ninh.

Theo bà Kaag, có 72 container chứa vũ khí hóa học, đã sẵn sàng cho việc vận chuyển đến cảng trọng yếu Latakia của Syria để được đem đi tiêu hủy. Bà cho biết số vũ khí bị di dời sẽ chiếm khoảng 90% kho vũ khí của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục