Israel công bố kế hoạch xây dựng nhà định cư mới

Ngày 10/1, Bộ Nhà ở Israel công bố kế hoạch xây dựng 1.400 nhà ở tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.
Israel công bố kế hoạch xây dựng nhà định cư mới ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, Bộ Nhà ở Israel công bố kế hoạch xây dựng 1.400 nhà ở tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem; trong đó, 600 nhà sẽ được xây tại khu vực Ramat Shlomo thuộc Đông Jerusalem và 800 nhà ở Bờ Tây.

Kế hoạch trên của Israel được đưa ra một tuần sau chuyến công du lần thứ 10 đến Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhằm thúc đẩy các vòng đàm phán hòa bình Israel-Palestine. Tuy nhiên, chuyến đi của ông Kerry đã không đạt được kết quả đột phá nào khi cả hai bên đều cáo buộc nhau thiếu trách nhiệm trong tiến trình đàm phán.

Việc xây thêm nhà định cư của Israel được quyết định hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoãn công bố quyết định vào thời điểm ông Kerry thăm khu vực, vì việc này có thể gây phản đối mạnh từ Mỹ và chính quyền Palestine.

Israel và Palestinie nối lại đàm phán vào tháng 7 vừa qua sau 3 năm đình chỉ tiếp xúc do hoạt động xây nhà định cư của Israel tại Bờ Tây. Hiện giữa hai bên tồn tại những bất đồng liên quan đến các vấn đề cốt lõi, trong đó có vấn đề đường biên giới cho nhà nước Palestine trong tương lai và sự hiện diện quân sự của quân đội Israel tại thung lũng Jordan.

Phía Israel muốn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho nhà nước Do Thái, trong khi Palestine yêu cầu Israel rút toàn bộ binh lính khỏi đây để mở đường cho các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục