Israel công bố kế hoạch xây mới 430 nhà định cư ở Bờ Tây

Người đứng đầu nhóm Vùng đất Jerusalem, Daniel Seidemann cho biết Chính phủ Israel ngày 30/1 đã công bố các gói thầu xây dựng 430 nhà định cư mới ở khu Bờ Tây mà nước này đang chiếm đóng.
Israel công bố kế hoạch xây mới 430 nhà định cư ở Bờ Tây ảnh 1Một dự án nhà định cư mới tại khu vực đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Người đứng đầu nhóm Vùng đất Jerusalem, một tổ chức phi chính phủ (NGO) chuyên giám sát hoạt động định cư, ông Daniel Seidemann cho biết Chính phủ Israel ngày 30/1 đã công bố các gói thầu xây dựng 430 nhà định cư mới ở khu Bờ Tây mà nước này đang chiếm đóng.

Ông Seidemann cho rằng đó là quyết định "xây dựng ồ ạt" các ngôi nhà định cư.

Đây là những thông cáo đầu tiên về vấn đề này kể từ hồi tháng 10/2014 và có thể không phải là thông cáo cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử ở Israel vào ngày 17/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục