Israel cung cấp tin tình báo, ảnh vệ tinh cho Mỹ chống IS

Israel cung cấp thông tin tình báo, ảnh vệ tinh cho Mỹ chống IS

Các vệ tinh do thám của Israel được cho là có thể tiếp cận rộng hơn, cho phép Mỹ bổ sung thông tin và đánh giá tốt hơn về kết quả các cuộc không kích.
Israel cung cấp thông tin tình báo, ảnh vệ tinh cho Mỹ chống IS ảnh 1Máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George HW Bush để không kích IS. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông khu vực ngày 8/9 cho biết Israel đã cung cấp thông tin tình báo, ảnh vệ tinh và thông tin về những công dân phương Tây trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để trợ giúp Washington trong chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố này.

Một nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng các vệ tinh do thám của Israel được cho là có thể tiếp cận rộng hơn đối với khu vực, cho phép Mỹ bổ sung thông tin và đánh giá tốt hơn về kết quả các cuộc không kích. Bên cạnh đó, Israel còn giúp xác định những người phương Tây cộng tác với tổ chức khủng bố IS.

Nguồn tin này giải thích: "Israel rất giỏi về số liệu hành khách cũng như phân tích truyền thông xã hội bằng tiếng Arập để hiểu hơn về những đối tượng này."

Washington đã chuyển những thông tin vệ tinh của Israel cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Arab khác. Thông tin này xuất hiện sau khi Mỹ bắt đầu thành lập các liên minh để chống IS, với hơn 40 quốc gia được cho là đã tỏ ý sẵn sàng giúp Washington trong cuộc chiến này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến ngày 9/9 sẽ lên đường tới Jordan và Saudi Arabia nhằm xây dựng liên minh quốc tế chống các chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo.

Cùng ngày, Reuters và AFP dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/9 đã điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để thảo luận về cam kết của Washington trong việc hợp tác với chính phủ mới ở Baghdad để giúp Iraq chiến đấu chống phiến quân IS.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh: “Ngài Tổng thống và Thủ tướng đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chính phủ mới nhanh chóng thực hiện những bước đi cụ thể nhằm đáp ứng các nguyện vọng và giải quyết những mối bất bình chính đáng của người dân Iraq. Ngài Thủ tướng đã bày tỏ cam kết làm việc với tất cả các cộng đồng ở Iraq cũng như các đối tác khu vực và quốc tế nhằm tăng cường khả năng của Iraq chiến đấu chống kẻ thù chung này."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá nội các mới của Iraq là một “dấu mốc quan trọng” đối với quốc gia Trung Đông này và là “một nền tảng” trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo.

Phát biểu trước khi lên đường thực hiện chuyến công du Trung Đông nhằm vận động sự ủng hộ để đánh bại IS, ông Kerry cam kết Washington sẽ “kề vai sát cánh” với người Iraq và khẳng định một liên minh toàn cầu chống IS sẽ “được thành lập và tồn tại trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm tới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục