Israel đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Netanyahu

Israel đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu của hai phần tử được cho có liên quan đến phong trào Hồi giáo Hamas đã được tiết lộ khi các bản cáo trạng đối với hai nghi phạm.
Israel đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) phát biểu tại một cuộc họp Nội các. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 8/1 cho biết âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu của hai phần tử được cho có liên quan đến phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã được tiết lộ khi các bản cáo trạng đối với hai nghi phạm sinh sống ở Đông Jerusalem này được công bố.

Hazm Sandouka, 22 tuổi, và Fahdi Abu Kian, 19 tuổi, đã bị cáo buộc trực thuộc một tổ chức khủng bố, hỗ trợ kẻ thù trong thời gian xảy ra chiến tranh, liên lạc với điệp viên nước ngoài và các tội danh khác.

Theo cáo trạng, hai nghi phạm nói trên đã hỗ trợ Afmad Azam, một thành viên của tổ chức Hamas, trong việc chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố bằng thuốc nổ. Azam đã thuê một căn hộ ở khu vực Abu Dis và mua các thiết bị và vật liệu để chế tạo bom.

Trong khi đó, Sandouka bị buộc tội đã đưa ra đề xuất đặt quả bom trong một khán phòng dưới sân khấu mà Thủ tướng Netanyahu dự định sẽ phát biểu tại đó.

Chưởng lý khu vực Jerusalem đã đề nghị kéo dài thời gian giam giữ hai nghi phạm cho đến khi kết thúc các thủ tục pháp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục