Israel đề nghị lấy hàng rào phân chia Bờ Tây làm biên giới

Israel đã đề xuất với những người đồng cấp Palestine nên lấy hàng rào phân định chạy qua khu Bờ Tây làm đường biên giới.

Truyền thông Israel ngày 5/11 đưa tin các nhà đàm phán nước này đã đề xuất với những người đồng cấp Palestine rằng nên lấy hàng rào phân định chạy qua khu Bờ Tây làm đường biên giới giữa Israel với Nhà nước Palestine tương lai.

Đài phát thanh quốc gia Israel dẫn quan điểm của Nhà nước Do Thái nêu rõ biên giới trong tương lai phải là tuyến hàng rào phân tách Bờ Tây chứ không phải đường biên giới năm 1967 như người Palestine yêu cầu. Tờ báo bán chạy hàng đầu của Israel, Yediot Aharonot cũng đăng tải bài viết với quan điểm tương tự.

Hiện chưa có phản ứng từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về thông tin nói trên, nhưng giới phân tích cho rằng đây là hành động hoàn toàn có chủ đích ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Theo kế hoạch, ông Kerry sẽ tới Irael vào ngày 6/11 để tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao về tiến trình hòa bình Trung Đông vốn được khởi động lại từ cuối tháng 7 vừa qua sau hơn 3 năm bế tắc.

Liên quan đến tiến trình hòa đàm Trung Đông, trước này Palestine luôn kiên định quan điểm mọi cuộc đàm phán phải được tiến hành trên tinh thần coi đường biên giới tồn tại trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 là biên giới chính thức giữa Israel và nhà nước Palestin tương lai.

Tuy nhiên, phía Israel lại luôn bác bỏ điều này, đồng thời không công nhận phán quyết năm 2004 của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) cho rằng hàng rào phân định chạy qua Bờ Tây, còn được gọi là Giới tuyến Xanh, là đi ngược lại luật pháp quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục