Israel đình chỉ xây khu định cư ở khu Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ chấp nhận ngừng xây mới khu định cư cho người Do Thái ở Bờ Tây trong 9 tháng.
Theo kênh truyền hình Channel 2 ngày 3/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ chấp nhận ngừng xây mới khu định cư cho người Do Thái ở Bờ Tây trong khoảng 9 tháng.

Channel 2 cho biết việc đình chỉ một phần họat động này không ảnh hưởng đến gần 2.500 ngôi nhà cũng như một số trụ sở cơ quan công quyền mà Israel đang xây dựng ở Đông Jerusalem.

Theo thống kê mới nhất từ Chính phủ Israel, hoạt động xây dựng khu định cư ở Bờ Tây trong 6 tháng đầu năm đã giảm 1/3.

Kênh Channel 2 còn cho biết Israel, Marốc, Oman, Qatar và Tunisia sẽ cho phép Israel mở văn phòng thương mại trên lãnh thổ của họ, như một hình thức trao đổi với các nước Arập.

Tuy nhiên, tờ "Nhật báo Jerusalem" cùng ngày lại nói rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ thông qua việc xây mới hàng trăm ngôi nhà ở Bờ Tây, sau đó mới xem xét đình chỉ hoạt động này trong vài tháng.

Theo tờ báo, khoảng 2.500 ngôi nhà đang được xây dựng ở đây sẽ vẫn tiếp tục, việc tạm ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây sẽ chỉ được thực hiện nếu "điều kiện thích hợp", trong đó có việc các nước Arập hành động hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel.

Việc Tel Aviv tiến hành xây dựng khu định cho người Do Thái ở Bờ Tây là một trong những cản trở lớn trong quá trình đàm phán giữa Israel và Palestine.

Trong chuyến thăm Pháp ngày 3/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Ngoại trưởng PhápBernard Kouchner đã có cuộc hội đàm tại Paris.

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng việc ngừng xây dựng khu định cư là cần thiết để nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được hòa bình cho Trung Quốc đi đến thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục