Israel đóng cửa khu Bờ Tây và dải Gaza trong ngày lễ Yom Kippur

Quân đội Israel cho biết giới chức nước này đã cấm vào lãnh thổ Israel với người Palestine đến từ khu Bờ Tây bị chiếm đóng hoặc Dải Gaza trước thềm lễ Yom Kippur của người Do Thái.
Israel đóng cửa khu Bờ Tây và dải Gaza trong ngày lễ Yom Kippur ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại khu định cư Do Thái Tel Rumeida ở Hebron, Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel cho biết giới chức nước này đã cấm vào lãnh thổ Israel với người Palestine đến từ khu Bờ Tây bị chiếm đóng hoặc Dải Gaza trước thềm lễ Yom Kippur của người Do Thái, bắt đầu diễn ra vào tối 11/10.

Hoạt động phong tỏa này có hiệu lực trong hai ngày 11 và 12/10, chỉ áp dụng đối với người Palestine, không áp đặt đối với khoảng 400.000 người định cư Israel đang sinh sống ở khu Bờ Tây.

Israel thường đóng cửa khu Bờ Tây và Dải Gaza trong các ngày lễ quan trọng của người Do Thái.

Lực lượng an ninh Israel hiện đang trong tình trạng cảnh giáo cao độ sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng súng của người Palestine tại Jerusalem ngày 9/10 vừa qua, khiến 2 người thiệt mạng.

Hơn 3.000 cảnh sát đang được triển khai tại Jerusalem để phục vụ lễ hội này.

Theo thông lệ, hàng nghìn người Do Thái tới viếng thăm Bức tường phía Tây ở thành cổ của Jerusalem trong lễ Yom Kippur hay còn gọi lễ Đền tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục