Israel đóng trung tâm người di cư, trục xuất hàng chục nghìn người

Nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa một trung tâm tạm giữ người di cư. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố trục xuất 40.000 người châu Phi nhập cảnh Israel trái phép.
Israel đóng trung tâm người di cư, trục xuất hàng chục nghìn người ảnh 1Ảnh tư liệu: Người di cư châu Phi ở trung tâm Holot, tháng 8/2015. (Nguồn: AFP)

Nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa một trung tâm tạm giữ người di cư. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố trục xuất 40.000 người châu Phi nhập cảnh Israel trái phép.

Bộ Nội vụ và Bộ An ninh công cộng Israel ngày 19/11 thông báo các bộ trưởng đã nhất trí thông qua kế hoạch đóng cửa trung tâm Holot tại miền Nam (có khả năng tiếp nhận 1.200 người di cư) kể từ ngày 16/12 tới. Người di cư sẽ có thời hạn 3 tháng tính từ thời điểm này để rời khỏi Israel nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ An ninh công cộng Israel cho biết có thể gia hạn thêm thời gian tiến hành đóng cửa trung tâm trên nếu cần thiết.

[600 người di cư châu Phi được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha]

Trước thềm cuộc bỏ phiếu trên, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh sau khi dựng hàng rào tại biên giới với Ai Cập và trục xuất khoảng 20.000 người di cư châu Phi căn cứ theo một thỏa thuận quốc tế cho phép trục xuất 40.000 người xâm nhập lãnh thổ Israel, nước này đã đạt tới giai đoạn 3 trong nỗ lực "tăng tốc loại bỏ" người di cư.

Tuy nhiên, do nhận thấy những người di cư Sudan và Eritrea không thể trở về đất nước nguy hiểm của họ, nên Israel mới đây đã ký các thỏa thuận với Rwanda và Uganda. Theo đó, 2 quốc gia này sẽ tiếp nhận những người di cư bị trục xuất với điều kiện họ tuân thủ sự sắp xếp của chính quyền sở tại.

Số liệu thống kê của Israel từ ngày 30/6 năm nay cho thấy có tổng cộng 38.043 người di cư châu Phi tại quốc gia này, trong đó có 29.494 người Eritrea và 7.869 người Sudan. Sự hiện diện của những người này tại khu vực phía Nam thành phố Tel Aviv đã làm dấy lên sự bất bình trong dân chúng Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục