Israel đồng ý tạm thời ngừng tấn công Gaza trong 5 giờ

Quân đội Israel cho biết họ đã đồng ý với yêu cầu của Liên hợp quốc là ngừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza trong 5 giờ đồng hồ ngày 17/7 trên cơ sở nhân đạo.
Israel đồng ý tạm thời ngừng tấn công Gaza trong 5 giờ ảnh 1Xe tăng của quân đội Israel triển khai gần biên giới với Gaza ngày 15/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin quân đội Israel cho biết họ đã đồng ý với yêu cầu của Liên hợp quốc là ngừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza trong 5 giờ đồng hồ ngày 17/7 trên cơ sở nhân đạo thay vì như tuyên bố trước đó là sẽ ngừng tấn công trong 6 giờ. Phong trào Hamas cũng đã đồng ý với lệnh ngừng bắn này

Quân đội Israel cho hay: "Từ khoảng 10 giờ đến 15 giờ (7 giờ đến 12 giờ GMT), Lực lượng phòng vệ Israel sẽ ngừng hoạt động tấn công ở Dải Gaza."

Phát ngôn viên Hamas Sami Abu Zukhri nói trong một tuyên bố: “Phong trào này đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn trong 5 giờ đồng hồ từ 10 giờ sáng (7 giờ GMT) ngày 17/7.”

Trong khi đó, hãng thông tấn MENA đưa tin Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trước đó cùng ngày đã gặp quan chức chính trị của Hamas Moussa Abu Marzouk ở Cairo để thảo luận về một sáng kiến của Ai Cập mà đến nay đã không thể chấm dứt một tuần chiến sự ở Gaza.

Cuộc gặp này là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và quân du kích Palestine vẫn diễn ra tích cực cho dù đề xuất làm lắng dịu bạo lực từ cả hai phía đã thất bại một ngày trước đó.

Trước đó, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Robert Serry phát biểu trên kênh Channel Two của Israel rằng ông đã yêu cầu quân đội Israel "tạm ngừng tấn công vì lý do nhân đạo" ở Gaza và nếu được đồng ý, ông sẽ đề nghị quân du kích ở Gaza đáp lại động thái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục