Israel dự kiến tăng lượng xuất khẩu vũ khí năm 2013

Israel dự kiến tăng xuất khẩu vũ khí sang Azerbaijan, Brazil, Ba Lan và Việt Nam nhằm nâng kim ngạch xuất khẩu vũ khí lên 10 tỷ USD.
Ngày 10/1, nhật báo Ha'aretz của Israel đưa tin năm 2013, Bộ Quốc phòng nước này dự kiến tăng xuất khẩu vũ khí sang Azerbaijan, Brazil, Ba Lan và Việt Nam nhằm mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này lên 10 tỷ USD.

Theo một thống kê sơ bộ của Bộ Quốc phòng Israel, trong năm 2012, nước này đã xuất khẩu 7 tỷ USD vũ khí, tăng 20% so với năm 2011.

Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này dao động rất lớn và đạt mức kỷ lục 7 tỷ USD vào năm 2009-2010.

Israel hiện đứng từ thứ 4 đến thứ 6 thế giới về xuất khẩu vũ khí, với các thị trường chủ yếu gồm Mỹ và các nước châu Âu, tiếp đó là các nước Đông Nam Á và Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục