Israel ép LHQ tỏ thái độ

Israel ép LHQ tỏ thái độ về vụ bắn rocket từ Gaza

Israel thúc giục LHQ đưa ra thông điệp "rõ ràng và cương quyết" về việc các tay súng Palestine bắn rocket sang lãnh thổ nước này.
Bộ Ngoại giao Israel đã thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra thông điệp "rõ ràng và cương quyết" về việc các tay súng Palestine bắn rocket từ Dải Gaza sang lãnh thổ miền Nam Israel.

Lời yêu cầu trên được ghi trong một bức thư đề ngày 21/12 của Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Meron Reuben, gửi Đại sứ Mỹ Susan Rice, người giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 12, và đồng gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Trong thư, Đại sứ Reuben nêu rõ riêng trong ngày 19/12, có tới 3 quả rocket và 18 quả đạn súng cối đã được bắn từ Gaza sang phía Nam lãnh thổ Israel. Ông Reuben đề nghị "Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tuyên bố rõ ràng và cương quyết rằng các vụ tấn công này là không thể chấp nhận được."

Ông nhấn mạnh: "Israel cho rằng chính quyền Gaza phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các sự cố vi phạm luật pháp quốc tế nói trên," đồng thời cảnh báo rằng Tel Aviv đã và sẽ đáp trả các vụ tấn công tương tự nhằm "thực hiện quyền tự vệ của mình."

Chiều cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Robert Serry cũng lên án "các vụ bắn rocket và đạn súng cối bừa bãi" của các tay súng Gaza sang Israel trong những ngày qua. Ông khẳng định các vụ tấn công này "vi phạm luật nhân đạo quốc tế và gây nguy hại cho dân thường tại Israel."

Ông Serry cho rằng Israel có quyền tự vệ chính đáng, song cũng kêu gọi nước này kiềm chế tối đa và thận trọng nhằm đảm bảo các lực lượng của mình không gây nguy hiểm cho dân thường tại Gaza, những người đang phải chịu đựng tình trạng bạo lực leo thang.

Trước đó, Tổng Tư lệnh quân đội Israel, Trung tướng Gabi Ashkenazi cảnh báo sự bình tĩnh của Israel sau cuộc tấn công Gaza cuối năm 2008 sắp kết thúc. Trong khi đó, quân đội Israel đã huy động một tiểu đoàn tăng được trang bị hệ thống chống rocket mới đến dọc biên giới với Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu ngày 22/12 sau cuộc gặp một quan chức Liên minh châu Âu (EU) tại Ramalla, cảnh báo rằng các chiến dịch quân sự mới của Israel vào Dải Gaza sẽ chỉ gây nguy hại cho tiến trình hòa bình Trung Đông, cản trợ nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cứu vãn tiến trình này.

Trong thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009, Israel đã phát động chiến dịch quân sự tại Gaza nhằm đáp trả hàng trăm quả rocket bắn vào lãnh thổ nước này. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 1.400 người Palestine, hầu hết là dân thường, và 13 người Israel, trong đó có 10 binh sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục