Chính phủ Israel đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2026, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang gây tác động tới hoạt động kinh tế và xã hội trong nước.
Bộ Tài chính Israel ngày 11/3 cho biết dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 được hạ xuống còn 4,7%, so với mức 5,2% trước đó.
Theo bộ này, việc huy động quy mô lớn lực lượng dự bị cùng với việc tạm thời đóng cửa một số hoạt động kinh tế đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cơ quan này cũng cho biết tiêu dùng cá nhân đang giảm trong ngắn hạn, trong khi môi trường địa chính trị bất ổn gây sức ép lên đầu tư và ngoại thương.
Trong khuôn khổ ngân sách năm 2026, Chính phủ Israel đã thông qua một số biện pháp nhằm ứng phó tình hình an ninh, trong đó nâng trần thâm hụt ngân sách lên 5,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 3,9% trước đó.
Chính phủ cũng phê duyệt bổ sung 32 tỷ shekel (10,3 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng và dành thêm 12,8 tỷ shekel (4,1 tỷ USD) trong trường hợp chiến sự tiếp diễn với cường độ cao.
Tác động của xung đột cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực xã hội. Bộ Y tế Israel cho biết trong 24 giờ qua đã có 179 người được đưa tới bệnh viện do các tác động liên quan đến cuộc xung đột với Iran, trong đó có cả dân thường và binh sỹ. Trong số này có 4 trường hợp ở tình trạng trung bình, 157 trường hợp bị thương nhẹ và 18 người phải điều trị do các triệu chứng lo âu và căng thẳng tâm lý.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thống kê của Bộ Y tế Israel, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, tổng cộng 2.745 người đã phải nhập viện. Hiện còn 85 bệnh nhân đang điều trị nội trú, trong đó có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Trong khi đó, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran đã gây hư hại ít nhất 4 địa điểm văn hóa và lịch sử tại nước này, trong đó có Cung điện Golestan ở thủ đô Tehran, Cung điện Chehel Sotoun và nhà thờ Hồi giáo Masjed-e Jāme tại thành phố Isfahan.
UNESCO cho biết trước đó đã cung cấp tọa độ địa lý của các di sản này cho các bên tham chiến nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại đối với các địa điểm được bảo vệ.
Các tổ chức nhân quyền cảnh báo việc phá hủy hoặc làm hư hại các di sản lịch sử trong chiến tranh không chỉ gây tổn thất về văn hóa mà còn ảnh hưởng đến bản sắc và ký ức chung của các cộng đồng.
Tác động của căng thẳng tại Trung Đông cũng lan sang lĩnh vực vận tải hàng không quốc tế. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 12/3 thông báo điều chỉnh phụ phí nhiên liệu đối với hầu hết các tuyến bay, với mức mới gần gấp đôi so với trước đây.
Theo hãng này, quyết định được đưa ra sau khi giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh trong tháng 3 trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang./.
Israel từng bước mở lại không phận từ ngày 8/3
Theo dự kiến, bắt đầu từ 8h sáng 8/3, Israel sẽ cho phép tối đa hai máy bay thân hẹp sẽ được phép cất cánh mỗi giờ, với không quá 50 hành khách trên mỗi chuyến bay.