Israel: Hệ thống tên lửa David's Sling sẵn sàng đi vào hoạt động

Chiếc ná của David được thiết kế nhằm bù đắp vào khoảng trống giữa lá chắn phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow và hệ thống đánh chặn tầm gần Iron Dome.
Israel: Hệ thống tên lửa David's Sling sẵn sàng đi vào hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: US Missile Defense Agency)

Theo AFP, ngày 21/12, người đứng đầu Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) Yair Ramati cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling (Chiếc ná của David) đã vượt qua các các cuộc thử nghiệm cuối cùng và sẵn sàng đi vào hoạt động vào năm 2016.

Động thái trên là một phần trong kế hoạch phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa ở khu vực.

Theo ông Yamati, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung được phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ trên dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân Israel “vào cuối quý 1/2016."

Chiếc ná của David được thiết kế nhằm bù đắp vào khoảng trống giữa lá chắn phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow và hệ thống đánh chặn tầm gần Iron Dome (Vòm sắt).

Theo các chuyên gia quân sự, Chiếc ná của David được thiết kế để đánh chặn các tên lửa phóng từ khoảng cách 50-250km.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/12 cho biết nước này đã tiến hành thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo "Arrow 3". Bộ trên cho biết Arrow 3 đã lần đầu tiên thành công trong việc chặn mục tiêu tên lửa đạn đạo. Bộ này gọi vụ thử nghiệm thành công là một bước tiến lớn trong việc phát triển hệ thống phòng thủ. Hệ thống này được thiết kế để chặn các mục tiêu bên ngoài khí quyển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục