Israel: Hezbollah đang lập một mạng lưới các kho chứa vật liệu nổ

Một quan chức tình báo Israel giấu tên cho biết Hezbollah đang chuẩn bị một kế hoạch trả thù bằng việc thiết lập một mạng lưới các kho chứa vật liệu nổ hiện đại khắp thế giới.
Israel: Hezbollah đang lập một mạng lưới các kho chứa vật liệu nổ ảnh 1Phong trào Hồi giáo Hezbollah. (Nguồn: AP)

Ngày 12/6, cơ quan tình báo Mossad của Israel cho biết phong trào Hồi giáo Hezbollah đang chuẩn bị các kho chứa thuốc nổ trên khắp thế giới để tấn công trả thù Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trang Ynet dẫn lời một quan chức tình báo Israel giấu tên cho biết Hezbollah đang chuẩn bị một kế hoạch trả thù bằng việc thiết lập một mạng lưới các kho chứa vật liệu nổ hiện đại khắp thế giới.

Trước đó, tờ Daily Telegraph của Anh ngày 10/6 đưa tin lực lượng an ninh Anh trong năm 2015 đã phát hiện một số nơi cất giấu vũ khí của Hezbollah ở phía Tây Bắc London.

Theo một báo cáo từ một chính phủ nước ngoài, cảnh sát Anh và cơ quan tình báo MI5 của Anh đã phát hiện hàng nghìn túi nước đá dùng một lần chứa một khối lượng tổng cộng 3 tấn Nitrat amoni.

Đây là chất thường được dùng làm phân bón trong nông nghiệp và cũng được sử dụng làm chất ôxy hóa trong thuốc nổ, đặc biệt là các thiết bị nổ tự tạo.

Cũng theo Ynet cho biết trong ba năm rưỡi qua, cơ quan Mossad đã hoạt động hết mình để phát hiện các hoạt động của Hezbollah trên toàn thế giới.

Hezbollah đã bị một số nước phương Tây (bao gồm Mỹ, Anh, Canada) cũng như các thành viên của Liên đoàn Arab, Bahrain và Israel coi là khủng bố.

Kể từ cuộc chiến tranh Liban năm 2006, phong trào Hezbollah đã tăng cường đáng kể tiềm lực quân sự của mình với kho vũ khí ước tính vào khoảng 100.000 và 120.000 tên lửa tầm ngắn và tầm trung, cũng như hàng trăm tên lửa tầm xa nhắm vào Israel.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang hành động để ngăn chặn “kẻ thù” thiết lập các căn cứ gần biên giới với nước này trong bối cảnh diễn ra một loạt các cuộc không kích nhằm vào Syria được cho là do Israel tiến hành.

Phát biểu trong một buổi lễ chính thức ở miền Nam Israel, ông Netanyahu cho biết Israel đang hành động để ngăn chặn kẻ thù thiết lập các căn cứ chống lại Israel ở các khu vực lân cận.”

Ông Netanyahu nhấn mạnh các nỗ lực “có hệ thống và liên tục” của Israel là nhằm ngăn chặn các quốc gia thù địch tấn công Israel.

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ sau khi Syria cáo buộc quân đội Israel tấn công bằng tên lửa vào tỉnh Daraa ở miền Nam Syria.

Israel thừa nhận đã tiến hành “hàng trăm” cuộc không kích tại Syria, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của lực lượng được Iran hậu thuẫn hoặc đáp trả các vụ pháo kích nhầm từ Syria.

Đầu tháng Sáu, lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn nhiều tên lửa mà Israel phóng vào khu vực Tây Nam thủ đô Damascus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục