Israel hoãn bỏ phiếu dự thảo luật gây tranh cãi về khu định cư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn bỏ phiếu một dự luật gây tranh cãi liên quan tới việc sáp nhập các khu định cư Israel ở khu Bờ Tây vào Jerusalem​.
Israel hoãn bỏ phiếu dự thảo luật gây tranh cãi về khu định cư ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Reuters)

Theo một quan chức Israel ngày 29/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn bỏ phiếu một dự luật gây tranh cãi liên quan tới việc sáp nhập các khu định cư Israel ở khu Bờ Tây vào Jerusalem.

Dự luật này theo kế hoạch sẽ được một ủy ban các bộ trưởng bỏ phiếu vào ngày 29/10 nhằm đẩy nhanh việc thông qua tại quốc hội. Tuy nhiên, quan chức trên cho biết dự luật bị hoãn bỏ phiếu để có được sự chuẩn bị về mặt ngoại giao.

Đây là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Netanyahu muốn bàn thảo dự luật này trước tiên với Chính quyền Mỹ vốn hiện đang tìm cách tái khởi động các cuộc hòa đàm bị bế tắc lâu nay giữa Israel và Palestines.

Theo dự luật, Jerusalem sẽ được mở rộng giới hạn tới các khu định cư lớn của Israel ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, gồm khu Maale Adumim, Beitar Illit, Efrat, Givat Zeev và khu Gush Etzion.

[Israel sẽ biến Nof Zion thành khu định cư Do Thái lớn nhất Bờ Tây]

Bộ trưởng Tình báo và Giao thông Israel Yisrael Katz nhấn mạnh nếu dự luật được thông qua, dân số ở Jerusalem sẽ tăng thêm 150.000 người, làm tăng vị thế chiếm đa số của người Do Thái nơi đây.

Tuy nhiên, những người chỉ trích dự luật này cho rằng đây là bước đi đầu tiên hướng tới việc Israel đơn phương sáp nhập các khu định cư, một động thái chắc chắn sẽ khiến cộng đồng quốc tế lên án.

Các nước trên thế giới coi vị thế của các khu định cư mà Israel xây dựng trên đất của người Palestines là một phần của nhà nước Palestines tương lai và vấn đề này sẽ được quyết định trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestines. Dự luật này đã bị Palestines cũng những nước hy vọng về giải pháp 2 nhà nước, kịch liệt lên án.

Trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm đóng khu Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem. Sau đó, Israel đã sáp nhập Đông Jerusalem vào lãnh thổ của mình - một động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Israel coi toàn bộ thành phố này là thủ đô không thể chia cắt của mình, trong khi người Palestines muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestines trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục