Israel hoãn hội nghị thượng đỉnh hòa bình Trung Đông

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo hoãn cuộc gặp thượng đỉnh về hòa bình Trung Đông, dự kiến diễn ra ngày 21/10 tại Paris (Pháp).
Ngày 16/10, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo hoãn cuộc gặp thượng đỉnh bàn về hòa bình Trung Đông, dự kiến diễn ra ngày 21/10 tới tại Paris (Pháp).

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ sau khi tham vấn, các bên liên quan đã thống nhất tổ chức hội nghị trên vào một thời điểm khác thích hợp hơn.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erakat cũng đã xác nhận quyết định này.

Hồi cuối tháng Chín, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đến Paris hội đàm về hòa bình Trung Đông.

Theo ông Sarkozy, cuộc gặp này nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng 11 của các nước châu Âu và Địa Trung Hải, bao gồm cả các đối tác Trung Đông.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine, vừa được khởi động lại đầu tháng Chín vừa qua, ngưng trệ sau khi Israel không gia hạn lệnh tạm dừng xây dựng nhà định cư Do Thái, sau khi lệnh này hết hiệu lực từ ngày 26/9.

Ngày 15/10, Bộ Nhà ở Israel thông báo chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng 238 ngôi nhà định cư mới ở Đông Jerusalem, gây phản ứng chỉ trích từ các bên liên quan. Palestine nhấn mạnh hành động này của Israel phá hủy mọi nỗ lực mang lại hòa bình khu vực.

Người phát ngôn Nhà Trắng Philip Crawley tuyên bố kế hoạch xây dựng trên "đi ngược lại mọi cố gắng nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp."

Ai Cập ngày 16/10 cũng lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel, coi đây là một hành động "khiêu khích." Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki, Chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình hình bế tắc hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục