Israel hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới hoan nghênh sự thay đổi chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Israel hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới hoan nghênh sự thay đổi chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ông Netanyahu cho biết Israel cảm nhận được "một sự thay đổi lớn trong việc định hướng chính sách của Mỹ.”

Ông Netanyahu cho hay điều này đã được làm rõ bởi "những lời thẳng thắn và rõ ràng của ông Mattis" về Iran.

Ông nhấn mạnh, sự thay đổi này “được đánh giá cao trên khắp thế giới và trong khu vực Trung Đông. Tôi nghĩ đây là một thay đổi đáng hoan nghênh, một sự thay đổi chiến lược về sự lãnh đạo và chính sách của Mỹ. "

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng Israel và Mỹ có những giá trị chung và những nguy cơ chung.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel bàn về xung đột Syria và chống IS]

Ông nói những nguy cơ phổ biến là "mối đe dọa kép từ các chiến binh Hồi giáo" bao gồm những kẻ hồi giáo cực đoan Shi'a do Iran dẫn dắt và hồi giáo cực đoan Sunni do Nhà nước Hồi giáo dẫn đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục