Israel hoàn thành việc rút quân khỏi Gaza

Ngày 21/1, các lực lượng của Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi Dải Gaza, ba ngày sau khi cả Israel và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas cùng tuyên bố đơn phương ngừng bắn.

Ngày 21/1, các lực lượng của Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi Dải Gaza, ba ngày sau khi cả Israel và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas cùng tuyên bố đơn phương ngừng bắn.

Người phát ngôn của quân đội Israel tuyên bố những binh sĩ cuối cùng của quân đội Israel đã rời khỏi Gaza sáng 21/1 và đang đóng quân ở bên ngoài khu vực này để "sẵn sàng cho mọi khả năng".

Hoạt động rút quân của Israel đã bắt đầu từ ngày 18/1 sau khi nước này tuyên bố đơn phương ngừng bắn. Cùng ngày 18/1, Hamas cũng tuyên bố đơn phương ngừng bắn và yêu cầu Israel rút quân khỏi Gaza trong vòng một tuần đồng thời mở các cửa khẩu vào Gaza. Israel đã rút hầu hết lực lượng của mình khỏi dải Gaza trước khi tân Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, động thái được giới phân tích đánh giá là nhằm không cản trở bước khởi đầu của một thời kỳ mới trong mối quan hệ đồng minh chủ chốt với Mỹ.

Theo báo Bưu điện Washington, ông Obama trong tuần này sẽ chỉ định ông George Mitchell, người từng hòa giải thành công cuộc xung đột ở Bắc Ailen, làm đặc phái viên mới của Mỹ tại Trung Đông với hy vọng sớm tìm lối thoát cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Các cuộc tấn công trong 22 ngày của Israel đã làm hơn 1.300 người Palestine thiệt mạng, 5.300 người bị thương và hàng nghìn người mất nhà cửa. Phía Israel cũng tuyên bố số binh lính thương vong trong chiến dịch này lên tới hàng trăm người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục