Israel: Iran bảo trợ các nhóm khủng bố để tấn công Mỹ và châu Âu

Israel cáo buộc Iran đang tiến hành xây dựng mạng lưới khủng bố quốc tế nhằm tấn công khủng bố vào các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ.
Israel: Iran bảo trợ các nhóm khủng bố để tấn công Mỹ và châu Âu ảnh 1Một binh sỹ người Syria. (Nguồn: AP)

Ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon đã cáo buộc Iran đang tiến hành xây dựng mạng lưới khủng bố quốc tế, bao gồm các nhóm "nằm vùng" được trang bị vũ khí, thông tin tình báo và các phương tiện nhằm tấn công khủng bố vào các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ.

Phát biểu trong chuyến thăm Cộng hòa Síp, ông Yaalon nói rằng mục đích của Iran là gây bất ổn tại Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, cũng như huấn luyện, tài trợ và xây dựng các mạng lưới bí mật.

Quan chức quốc phòng này cũng coi Tehran là mắt xích chính của cái gọi là "trục nguy hiểm" gồm Baghdad, Damascus, Beirut, Sanaa và một số thành phố khác trong khu vực.

Israel vẫn coi Iran là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực đối với an ninh quốc gia và cáo buộc quốc gia Hồi giáo này đang tài trợ cho các nhóm vũ trang chống Israel như Hamas và Hezbollah, cũng như lợi dụng các khoảng trống quyền lực tại Syria để xây dựng các nhóm vũ trang tấn công nhà nước Do Thái từ cao nguyên Golan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục