Israel kết tội gián điệp với một công dân Iran gốc Bỉ

Israel đã kết tội một người Iran gốc Bỉ mà Thủ tướng Israel B. Netanyahu từng nhắc đến trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ

Ngày 6/10, Israel đã kết tội một người Iran gốc Bỉ mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nhắc đến trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ với tội danh làm gián điệp cho Iran.

Bộ Tư pháp Israel cho biết Ali Mansouri đã ghi chép về màn hình an ninh tại sân bay quốc tế Israel và chụp ảnh Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv cùng một cơ sở an ninh bảo mật không được nêu tên.

Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel hồi tuần trước thông báo đã bắt giữ Mansouri và cho biết Iran tuyển mộ người này vào năm ngoài rồi phái tới Israel để do thám. Mansouri bị bắt hôm 11/9 khi đang rời sân bay.

Trong bài phát biểu tại LHQ, Thủ tướng Israel cho biết nước này đã bắt giữ một điệp viên Iran tìm cách thu thập thông tin phục vụ cho "các cuộc tấn công đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục