Israel khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư

Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực cứu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/12 tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực cứu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Đài phát thanh quân đội của Israel dẫn phát biểu của ông Netanyahu trước các thành viên cánh hữu của Đảng Likud khẳng định "sẽ không ngừng xây dựng đất nước và tiếp tục phát triển các khu định cư."

Tuyên bố trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực cứu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Các cuộc hòa đàm này đã được ông Kerry nối lại từ cuối tháng Bảy vừa qua, tuy nhiên vẫn trong tình trạng bế tắc vì vấn đề nhà định cư của Israel.

Tối 18/12, trang mạng của tờ Haaretz đưa tin ông Kerry và các quan chức cấp cao của Mỹ đã kêu gọi ông Netanyahu và nội các Israel kiềm chế tối đa trong các thông báo về việc xây dựng nhà định cư mới.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, ông Netanyahu khẳng định việc mọi người đổ lỗi tình trạng bế tắc hiện nay cho vấn đề nhà định cư hay sự hiện diện của Israel tại Gudaea và Samaria "là không đúng".

Theo ông, không có hòa bình là vì người ta phản đối sự tồn tại của một nhà nước Do Thái. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi có quyền có một nhà nước giống như mọi dân tộc khác."

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel sắp tiến hành đợt trao trả tù nhân Palestine mới, dự kiến vào ngày 26-29/12 tới.

Các đợt trả tự do cho tù nhân Palestine trước đó, vào tháng Tám và tháng Mười vừa qua, cũng diễn ra đồng thời với các tuyên bố của Israel về việc xây nhà định cư mới trên các phần đất chiếm đóng mà người Palestine muốn thành lập nhà nước tương lai.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeina cáo buộc Israel "khiến tình hình leo thang đến mức nguy hiểm" sau khi quân đội nước này sát hại hai người Palestine ở Bờ Tây.

Hai người Palestine đã thiệt mạng và một số người bị thương trong các cuộc đụng độ sau các trận đột kích của quân đội Israel vào phía Bắc khu Bờ Tây.

Quân đội Israel cho biết các binh sỹ đang truy tìm để "bắt một kẻ tình nghi" nhưng đã phải khai hỏa sau khi bị tấn công bởi lựu đạn tự chế và bom hẹn giờ.

Ông Rudeina cho biết Tổng thống Palestine lên án "các tội ác giết người mà quân đội chiếm đóng Israel tiến hành," đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm làm dịu tình hình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục