Israel không kích Gaza trả đũa các vụ bắn rốckét

Lực lượng Không quân Israel tấn công dải Gaza của người Palestine vài giờ sau khi nhiều quả rốckét được bắn từ Gaza vào Nam Israel.
Sáng 18/10, lực lượng Không quân Israel đã tấn công dải Gaza của người Palestine vài giờ sau khi nhiều quả rốckét được bắn từ Gaza vào miền Nam Israel.

Các nguồn tin an ninh và y tế của Palestine cho biết vụ không kích nhằm vào một căn cứ an ninh của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở phía Nam thành phố Gaza, song không gây thương vong. Trong khi đó, một thông cáo của quân đội Israel cho biết máy bay của nước này đã nhằm vào "một địa điểm hoạt động khủng bố ở miền Bắc Gaza" nhằm trả đũa vụ bắn rốckét vào miền Nam Israel.

Trước đó, ngày 17/10, các tay súng tại Gaza đã bắn hai quả rốckét sang miền Nam Israel và vụ bắn này không gây thương vong hay thiệt hại gì. Đây là những diễn biến mới nhất trong một loạt vụ trả đũa lẫn nhau giữa các lực lượng ở Gaza và Israel những ngày qua làm một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 5 em nhỏ và một người bị thương nặng.

Đợt gần đây nhất các tay súng Hamas bắn sang Israel là hồi tháng Sáu, với hơn 150 quả rốckét, làm 5 người bị thương. Israel đã trả đũa bằng các vụ không kích làm 15 người Palestine thiệt mạng. Theo quân đội Israel, kể từ đầu năm 2012, các tay súng ở Gaza đã bắn hơn 505 quả rốckét hoặc đạn pháo vào miền Nam Israel, riêng từ đầu tháng 10 đến nay là 45 quả.

[Dải Gaza tràn ngập vũ khí hiện đại từ nội chiến Libya]

Trong một tuyên bố ngày 17/10, một quan chức cấp cao Bộ Các vấn đề Chiến lược của Israel, ông Yosef Kuperwasser cho rằng một cuộc tấn công mạnh của Israel vào dải Gaza sẽ không thể làm giảm xu hướng phát triển của chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng lớn ở khu vực này của người Palestine.

Phát biểu với báo giới, ông Kuperwasser nhấn mạnh rằng quân sự sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề, mà chỉ làm tăng thù hận và sản sinh thêm ngày càng nhiều phần tử khủng bố. Theo ông, cần gia tăng sức ép quốc tế để chấm dứt các vụ bắn trả lẫn nhau tại đây.

Liên quan đến cuộc tập trận chung đã được thông báo giữa Israel và Mỹ vào cuối tháng này, quân đội hai nước cho biết một trong các mục tiêu của cuộc tập trận sẽ là thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trong cuộc tập trận chung dự kiến bắt đầu từ tuần tới, các quân nhân Mỹ sẽ điều khiển các hệ thống chặn tên lửa Patriot, một tàu bắn chặn tên lửa đạn đạo Aegis và nhiều hệ thống phòng không khác. Phía Israel sẽ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa mang tên Vòm Sắt (Iron Dome) và Mũi tên 2 (Arrow 2) của nước này.

Ngoài ra, Israel cũng thử nghiệm hệ thống David's Sling đang phát triển trong cuộc tập trận này. Chuẩn tướng Nitzan Nuriel thuộc Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong cuộc tập trận chung kéo dài 3 tuần này, sẽ có cả diễn tập bắn đạn thật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục