Israel không kích vào Syria để trả đũa các vụ phóng rocket

Quân đội Israel đã tấn công một doanh trại quân đội Syria sau khi một quả rocket phóng từ Syria rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
Israel không kích vào Syria để trả đũa các vụ phóng rocket ảnh 1Binh sỹ Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel ngày 19/10 cho biết quân đội nước này đã tấn công một doanh trại quân đội Syria sau khi một quả rocket phóng từ Syria rơi xuống khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết: "Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nhằm mục tiêu vào những nơi đã phóng rocket từ phần Cao nguyên Golan ở Syria."

Các quả rocket phóng từ Syria khiến Israel phải phát còi báo động ở Golan nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào.

[Quân đội Syria thừa nhận bắn trúng máy bay phản lực của Israel]

Người phát ngôn này nhấn mạnh Israel coi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad phải “chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động công kích nào từ bên trong lãnh thổ nước này.”

Quân đội Israel cũng tuyên bố: "sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào đe dọa tới chủ quyền và an ninh của dân thường Israel."

Vụ việc diễn ra chỉ 3 ngày sau khi các máy bay Israel ném bom vào một khẩu đội phòng không của quân đội Syria.

Israel tuyên bố tiến hành vụ không kích nhằm đáp trả việc Syria phóng tên lửa phòng không vào các máy bay chiến đấu Israel đang bay trong không phận Liban trong một “hoạt động trinh sát thông thường”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục