Israel không thương lượng gián tiếp với Syria

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã bác bỏ đề nghị của Syria về việc nối lại các cuộc thương lượng gián tiếp giữa hai nước.

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã bác bỏ đề nghị của Syria về việc nối lại các cuộc thương lượng gián tiếp giữa hai nước, đồng thời khẳng định Israel muốn đàm phán vô điều kiện và trực tiếp với Damascus.

Theo Đài phát thanh quân đội Israel, trong thông báo do Bộ Ngoại giao Israel đưa ra tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Lieberman nêu rõ Israel muốn thương lượng trực tiếp với Syria càng sớm càng tốt chứ không thông qua trung gian.

Ông Lieberman đã bác bỏ đề nghị của Syria về việc tái khởi động các cuộc thương lượng gián tiếp do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, bị trì hoãn từ tháng 12 năm ngoái. Đề nghị này đã được chuyển tới Israel thông qua Ngoại trưởng Hà Lan Maxime Verhagen - người vừa có chuyến công du Trung Đông.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho 4 vòng thương lượng gián tiếp giữa Israel và Syria nhằm mục đích tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình song phương được Mỹ bảo trợ, nhưng bị đổ vỡ từ năm 2000. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc đã bị đình hoãn từ tháng 12 năm ngoái, khi Israel phát động chiến dịch quân sự tấn công Dải Gaza của Palestine kéo dài 22 ngày.

Đến nay, Chính phủ Israel do Thủ tướng Benjamin Netaniahu đứng đầu vẫn bác bỏ yêu cầu chính của Syria là trao trả Cao nguyên Golan mà Nhà nước Do Thái đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục