Israel khuyến cáo công dân rời bán đảo Sinai do lo ngại khủng bố

Israel kêu gọi công dân nước này đang nghỉ mát tại bán đảo Sinai của Ai Cập rời khỏi khu vực này ngay lập tức do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố rất cao từ nhóm IS và các lực lượng thánh chiến.
Israel khuyến cáo công dân rời bán đảo Sinai do lo ngại khủng bố ảnh 1Người dân rời bỏ nhà cửa ở tỉnh Bắc Sinai tới tị nạn tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở tỉnh Ismailia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/3, Israel đã kêu gọi công dân nước này đang nghỉ mát tại bán đảo Sinai của Ai Cập rời khỏi khu vực này ngay lập tức do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố rất cao từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các lực lượng thánh chiến khác.

Khuyến cáo trên được đưa ra trước kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái, khi hàng nghìn người Israel đi qua biên giới Ai Cập để đến các khu nghỉ dưỡng và các bãi biển ở bờ Biển Đỏ thuộc bán đảo Sinai.

Cục Chống khủng bố thuộc Văn Phòng Thủ tướng Israel sau khi đánh giá tình hình an ninh đã đưa ra cảnh báo “cấp độ 1,” theo đó xác định “mối đe dọa cụ thể rất cao.”

  

Các tay súng Hồi giáo đã tiến hành một số cuộc tấn công qua biên giới vào Israel trong những năm gần đây.

Năm 1979, Israel đã ký hiệp định hòa bình với Ai Cập.

Cục Chống khủng bố cũng đã đưa ra cảnh báo về một số nước khác, như Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục