Israel ký thỏa thuận thuê 6.000 công nhân xây dựng Trung Quốc

Israel đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc về việc đưa 6.000 công nhân xây dựng Trung Quốc tới Israel, trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhà ở.
Israel ký thỏa thuận thuê 6.000 công nhân xây dựng Trung Quốc ảnh 1Khu định cư Givat Harsina ở thành phố Bờ Tây Hebron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, chính quyền Tel Aviv đã ký một thỏa thuận với phía Bắc Kinh về việc đưa 6.000 công nhân xây dựng Trung Quốc tới Israel, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhà ở dẫn đến sự tăng giá bất động sản.

Tuy nhiên, truyền thông Israel cho hay chính quyền Tel Aviv đã chấp nhận những yêu cầu của phía Bắc Kinh rằng các công nhân xây dựng Trung Quốc sẽ không làm việc trong các khu định cư ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Giới chức Israel không đưa ra bình luận trực tiếp về thông tin trên mà chỉ nói rằng hai bên đã đồng ý về địa điểm nơi các công nhân sẽ làm việc.

Theo người phát ngôn Bộ Nhà ở Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề trên trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước.

Giá nhà ở tăng cao đã trở thành một vấn đề quan trọng ở Israel, gây ra một làn sóng phản đối trong nước vào năm 2011.

Tình trạng thiếu lao động càng làm vấn đề thêm trầm trọng và đã có hàng nghìn lao động nước ngoài được đưa tới Israel để bổ sung cho sự thiếu hụt nhân lực tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục