Israel lập bệnh viện dã chiến cung cấp hỗ trợ y tế cho dân ở Ukraine

Bệnh viện bao gồm khu điều trị chung, khu phụ sản, phòng hội chẩn và một phòng chiếu chụp, có khả năng điều trị khoảng 100 bệnh nhân cùng lúc.
Israel lập bệnh viện dã chiến cung cấp hỗ trợ y tế cho dân ở Ukraine ảnh 1Người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự nguy hiểm. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Chính phủ Israel đã thông qua việc thành lập một bệnh viện dã chiến ở miền Tây Ukraine nhằm cung cấp hỗ trợ y tế cho người dân, bao gồm cả người Do Thái và người địa phương Ukraine.

Kế hoạch trên do Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Ngoại trưởng Yair Lapid và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cùng đề xuất, với khoản đầu tư 6,4 triệu USD từ ngân sách và đóng góp của các quỹ tư nhân.

Bệnh viện bao gồm khu điều trị chung, khu phụ sản, phòng hội chẩn và một phòng chiếu chụp, có khả năng điều trị khoảng 100 bệnh nhân cùng lúc.

Ngoài các nhân viên hai bộ ngoại giao và y tế, bệnh viện do các bác sỹ và chuyên gia của Trung tâm Y tế Sheba và một số cơ sở khác của Israel vận hành.

[NATO: Thiết lập hành lang nhân đạo tại Ukraine là nhu cầu tối thiểu]

Chính phủ Israel cũng thông qua kế hoạch hỗ trợ người Ukraine gốc Do Thái nhập tịch, bao gồm hỗ trợ tài chính đảm bảo chi tiêu sinh hoạt trong thời gian đầu, giải quyết thủ tục y tế, giáo dục và đặc biệt là vấn đề đảm bảo quỹ nhà ở tạm thời và lâu dài cho người nhập cư.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, tính đến ngày 15/3, hơn 3 triệu người ở Ukraine đã sơ tán ra nước ngoài kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hơn 1,4 triệu người trong số đó là trẻ em.

Ngoài ra, hơn 50% số người rời khỏi Ukraine - tương đương 1,7 triệu người, đã đến Ba Lan, 450.000 người đến Romania, 350.000 người đến Moldova, 265.000 người đến Hungary và 215.000 người đến Slovakia. Số người đến Nga là hơn 140.000 người và đến Belarus là 1.200 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục