Israel lên kế hoạch mở rộng khu định cư Do Thái

Truyền thông Israel ngày 25/12 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ công bố một kế hoạch xây dựng hàng nghìn nhà định cư Do Thái mới vào tuần tới.

Truyền thông Israel ngày 25/12 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ công bố một kế hoạch xây dựng hàng nghìn nhà định cư Do Thái mới vào tuần tới, cùng thời điểm trả tự do thêm cho 26 tù nhân Palestine.

Mặc dù Văn phòng thủ tướng Israel chưa đưa ra các phản ứng chính thức về thông tin này, song nguồn tin từ giới chức nước này khẳng định "kế hoạch xây dựng các khu định cư sẽ được mở rộng" nhưng không cho biết địa điểm xây dựng mới.

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ đi ngược lại những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du Trung Đông hồi tuần trước.

Khi đó, ông đã yêu cầu Israel không công bố thêm các kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái vì có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa đàm với Palestine.

Theo kế hoạch, Tel Aviv sẽ trả tự do cho 26 tù nhân Palestine vào ngày 29/12 tới. Đây là đợt ân xá thứ ba trong số 109 tù nhân sẽ được phóng thích trong nhiều đợt.

Việc trả tự do cho các tù nhân Palestine được cho là động thái "tích cực" của Israel nhằm thúc đẩy các vòng đàm phán hòa bình với Palestine, song sau hai đợt ân xá đầu tiên diễn ra vào tháng Tám và tháng Mười vừa qua, Israel đều liên tiếp công bố thêm các kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.

Tuy nhiên, chính quyền Palestine từng tuyên bố sẽ chấm dứt các vòng đàm phán hòa bình nếu Israel tiếp tục xây dựng các khi định cư Do Thái.

Trong khi đó, một số bộ trưởng Israel ngày 25/12 đã đề nghị nội các nước này xem xét lại quyết định ân xá cho các tù nhân Palestine liên quan đến hàng loạt các vụ tấn công gần đây của các tay súng ở Dải Gaza, do phong trào Hamas kiểm soát, vào lãnh thổ nước này.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Palestine Mahmud Abbas không có các động thái tích cực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của các tay súng Palestine vào lãnh thổ Israel.

Cùng ngày 25/12, Lực lượng phòng vệ Israel đã triển khai thêm một khẩu đội chống tên lửa Vòm Sắt tại thành phố Sderot miền Nam nước này, sau các vụ tấn công nhằm vào người Israel trong những ngày qua. Tình hình căng thẳng cũng buộc Thủ tướng Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận các biện pháp ứng phó.

Căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza trong những ngày qua khi các tay súng Palestine tìm cách tiếp cận hàng rào an ninh và tấn công binh lính Israel.

Trong khi đó, quân đội Do Thái cũng đã có các hành động đáp trả bằng các cuộc không kích và bắn đạn cối vào các "mục tiêu khủng bố" ở Gaza khiến một số người thương vong.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng tại khu vực này và lên án các vụ tấn công gây thương vong cho dân thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục