Israel muốn sớm đàm phán trực tiếp với Palestine

Israel thúc giục Palestine sớm nối lại đàm phán trực tiếp thay vì các cuộc đàm phán gián tiếp do Mỹ làm trung gian hiện nay.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/8 cho rằng đàm phán trực tiếp với Palestine có thể bắt đầu trong vài tuần tới.

Trong phiên họp nội các hàng tuần, ông Netanyahu cho biết: "Đàm phán trực tiếp xem ra sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng Tám, nhưng điều này vẫn chưa được khẳng định."

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra quyết định "dũng cảm" để bắt đầu các cuộc hòa đàm với Tel Aviv. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh "sẽ không có sự thay đổi nào về điều kiện đình chỉ hoạt động xây dựng khu định cư."

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Palestine vẫn từ chối nối lại đàm phán trực tiếp với Israel do vấn đề xây dựng khu định cư. Thời hạn do Thủ tướng Israel Netanyahu đề ra tạm ngừng trong 10 tháng hoạt động xây dựng khu định cư ở Bờ Tây sẽ kết thúc vào cuối tháng Chín tới.

Ông Netanyahu cho rằng việc tiếp tục đình chỉ xây dựng khu định cư sẽ là "sự mạo hiểm về chính trị" và làm lung lay liên minh cầm quyền ở Israel vốn đã bị chia rẽ do vấn đề này.

Các quan chức Israel, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, đã thúc giục Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) nối lại đàm phán trực tiếp, thay vì các cuộc đàm phán gián tiếp do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Goerge Mitchell làm trung gian hiện nay.

Hiện Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang thúc ép Palestine tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp chưa mang lại một tiến bộ nào. Ngoại trưởng các nước Arập nhóm họp tại thủ đô Caire của Ai Cập ngày 29/7 vừa qua cũng nhất trí ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel, song thời điểm tiến hành đàm phán do Tổng thống Palestine Abbas quyết định.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết phía Palestine đã gửi ông Mitchell một bản kế hoạch hòa bình toàn diện, trong đó nêu rõ quan điểm của Palestine về mọi vấn đề như các đường biên giới, Jerusalem, người tị nạn, nguồn nước và vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông chưa nhận được kế hoạch này.

Trong khi đó, ít nhất một người Palestine thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ ngày 2/8 nhằm vào tư gia của một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas ở miền Trung Dải Gaza. Giới chức y tế của phong trào Hamas đang kiểm soát Dải Gaza cho biết vụ nổ do rocket đất đối đất của Israel gây ra. Thủ lĩnh Hamas Abu Anas el-Danaf thoát nạn trong vụ nổ này.

Người phát ngôn Lực lượng phòng thủ Israel khẳng định quân đội nước này không liên quan đến bất cứ cuộc tấn công vào nhà dân ở miền Trung Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục