Israel nâng cấp quan hệ với NATO qua việc mở phái bộ thường trực

Israel sẽ nâng cấp quan hệ với NATO thông qua việc mở một phái bộ thường trực tại trụ sở của liên minh quân sự này ở Brussels, Bỉ.
Israel nâng cấp quan hệ với NATO qua việc mở phái bộ thường trực ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

Ngày 4/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ nâng cấp quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua việc mở một phái bộ thường trực tại trụ sở của liên minh quân sự này ở Brussels, Bỉ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp Nội các hàng tuần, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Israel sẽ chấp nhận lời mời và mở một văn phòng trong tương lai gần."

Trong một tuyên bố tối 3/5, Bộ Ngoại giao Israel thông báo NATO đã mời Israel "mở văn phòng tại trụ sở NATO ở Brussel."

Cùng ngày 3/5, NATO thông báo đã chấp nhận đề nghị "thành lập một phái bộ chính thức của Israel tại trụ sở NATO."

Đại sứ Israel tại Bỉ là người đứng đầu phái bộ trên.

Việc Israel mở phái bộ thường trực tại trụ sở NATO là kết quả của nỗ lực ngoại giao nhiều năm của Tel Aviv và Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO đã không phủ quyết động thái này.

Đây được cũng được coi là dấu hiệu có thể hàn gắn quan hệ giữa Isarael và Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai sau vụ việc Mavi Marara xảy ra hồi năm 2010, theo đó 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng do bị Hải quân Israel tấn công khi đang trên đường sang Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục