Israel ngừng cắt điện các thành phố của Palestine ở khu Bờ Tây

Giới chức Israel ngày 26/2 cho biết chính phủ nước này sẽ ngừng động thái cắt điện tại các thành phố của Palestine ở Bờ Tây.
Israel ngừng cắt điện các thành phố của Palestine ở khu Bờ Tây ảnh 1Toàn cảnh khu định cư tại Ramat Shlomo, phía đông Jerusalem ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Israel ngày 26/2 cho biết chính phủ nước này sẽ ngừng động thái cắt điện tại các thành phố của Palestine ở Bờ Tây, đồng thời khấu trừ dần khoản nợ thanh toán tiền điện của Ramallah từ số tiền thuế thu hộ mà Tel Aviv đang tạm giữ.

Theo một nguồn tin quan chức giấu tên, Israel sẽ trích khoảng 60 triệu shekels (tương đương 15 triệu USD) mỗi tháng từ các khoản thuế thu hộ của Chính quyền Palestine (PA) nhằm tránh tình trạng gia tăng nợ.

Quan chức này cũng khẳng định việc khấu trừ vào khoản thuế thu hộ của PA không nhằm xóa toàn bộ số tiền nợ mà chỉ ngăn chặn số nợ này tăng lên.

Trong tuần qua, Tập đoàn Điện lực Israel (IEC) đã hai lần cắt điện các thành phố của Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem với cáo buộc PA không thanh toán khoản nợ tiền điện lên tới 2 tỷ shekels (hơn 500 triệu USD).

Kể từ đầu tháng 1, Israel đã phong tỏa số tiền thuế thu hộ lên tới hàng trăm triệu shekels của Palestine, sau khi chính quyền Ramallah nộp đơn xin gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Cũng trong ngày 26/2, Israel đã cho phép 2 bộ trưởng chính phủ thống nhất Palestine ở Dải Gaza tới Bờ Tây để tham gia phiên họp nội các. Đây là lần đầu tiên chính phủ thống nhất Palestine tiến hành họp nội các kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2014.

Theo người phát ngôn chính phủ Palestine, Bộ trưởng Nhà ở Mufid Hasayneh và Bộ trưởng Tư pháp Salim al-Saqa đã qua cửa khẩu Erez do Israel kiểm soát và tới Ramallah. Chính phủ Israel xác nhận đã cho phép các bộ trưởng Palestine tới Ramallah nhưng không nêu rõ lý do nới lỏng lệnh cấm mà Tel Aviv áp đặt lâu nay.

Trong số 17 thành viên nội các chính phủ thống nhất Palestine, có 4 bộ trưởng tại Gaza và số còn lại ở Bờ Tây, nơi có trụ sở PA do Tổng thống Mahmud Abbas đứng đầu.

Chính phủ thống nhất Palestine được thành lập dựa trên một thỏa thuận hòa giải đạt được hồi tháng 4 năm ngoái giữa Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) và Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza. Hiện nội các Palestine vẫn phải nhóm họp mà không có sự tham dự của các bộ trưởng từ Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục