Israel nhận thêm 3 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ

Israel đã nhận thêm 3 chiến đấu cơ hiện đại F35 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số máy bay mà nước này nhận được lên 5 chiếc trong vòng 4 tháng qua.
Israel nhận thêm 3 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu F35. (Nguồn: Daily Express)

Ngày 23/4, Israel đã nhận thêm 3 chiến đấu cơ hiện đại F35 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số máy bay mà nước này nhận được lên 5 chiếc trong vòng 4 tháng qua.

Ba chiếc F35 nói trên sẽ được bay thử nghiệm khoảng 1 năm trước khi đưa vào biên chế chính thức.

Israel trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này. Ưu điểm vượt trội của F35 là khả năng hoạt động bên trong lãnh thổ đối phương mà không bị phát hiện bởi các hệ thống radar.

Bên cạnh đó, F35 cũng có thể mang đến 16 tấn bom và tên lửa các loại, bao gồm cả nhiên liệu.

Theo một hợp đồng với đồng minh Mỹ, Israel sẽ nhận được tổng cộng 50 chiếc F35 (chủ yếu là dòng F35A) trong vài năm tới, đủ để thành lập khoảng hai phi đội trong Không quân Israel (IDF).

Mặc dù Israel chưa công bố chính thức hợp đồng vũ khí nói trên với phía Mỹ, song theo ước tính sẽ vào khoảng 100 triệu USD cho mỗi chiếc F35 và tổng chi phí sẽ vào khoảng 5 tỷ USD, chưa kể các khoản tài chính dùng cho công tác bảo trì và thiết bị hỗ trợ.

Dự kiến, Israel sẽ lần đầu tiên đưa F35 vào trình diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục