Israel nhập lượng lớn vũ khí của EU

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực thể hiện vai trò trung gian trong việc sớm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, nhưng vẫn tồn tại một thực tế đó là một phần đáng kể vũ khí, khí tài đang được quân đội Israel sử dụng lại có nguồn gốc từ EU.

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực thể hiện vai trò trung gian trong việc sớm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, nhưng vẫn tồn tại một thực tế đó là một phần đáng kể vũ khí, khí tài đang được quân đội Israel sử dụng lại có nguồn gốc từ EU.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của các nước thành viên EU sang Israel đã đạt gần 200 triệu euro. Theo báo cáo về tình hình xuất khẩu vũ khí của EU năm 2007, được tập hợp từ báo cáo hàng năm của các nước thành viên, 18 quốc gia EU đã cấp 1.018 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel trị giá gần 200 triệu euro. Pháp, Đức và Rumani là ba nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang Israel. 9 nước EU không xuất khẩu vũ khí cho Israel.
 
Các loại vũ khí mà Israel nhập từ EU thường là vũ khí cá nhân, hỏa lực hạng nhẹ, đạn dược, máy bay chiến đấu, các loại khí tài quân sự công nghệ cao.
 
Tại Anh đang dấy lên phong trào phản đối trong dư luận việc xuất khẩu khí tài quân sự cho Israel vì cho rằng "nhiều khả năng các loại vũ khí này sẽ được sử dụng cho mục tiêu xâm lược.'' ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục