Israel nối lại quan hệ ngoại giao với Guinea sau 49 năm

Israel nối lại quan hệ ngoại giao với Guinea sau 49 năm gián đoạn

Ngày 20/7, sau chuyến công du lịch sử của Thủ tướng Israel tới 4 quốc gia châu Phi, Israel thông báo đã nối lại quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Guinea sau 49 năm gián đoạn.
Israel nối lại quan hệ ngoại giao với Guinea sau 49 năm gián đoạn ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 20/7, Israel thông báo đã nối lại quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Guinea sau 49 năm gián đoạn.

Quốc gia Tây Phi với đa số dân là người Hồi giáo này đã cắt đứt quan hệ với Israel sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Dore Gold và người đồng cấp Guinea Ibrahim Khalil Kaba, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có chuyến công du lịch sử tới 4 quốc gia châu Phi gồm Uganda, Kenya, Rwanda và Ethiopia nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại song phương sau nhiều thập kỷ gián đoạn.

Sau cuộc xung đột Israel-Arab, các quốc gia "lục địa đen" thường xuyên lên án việc Tel Aviv chiếm đóng khu vực Bờ Tây và phong tỏa dải Gaza, đặc biệt sau khi Israel tấn công và chiếm đóng một phần lãnh thổ Ai Cập trong các cuộc chiến tranh hồi thập niên 1970.

Những cuộc chiến này đã khiến nhiều nước châu Phi cắt đứt quan hệ với Nhà nước Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục