Israel, Palestine chỉ trích lẫn nhau về các phát biểu tại Đại hội đồng

Israel, Palestine chỉ trích lẫn nhau về phát biểu ở Đại hội đồng

Tổ chức Giải phóng Palestine đã kịch liệt chỉ trích việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu so sánh Phong trào Hồi giáo Hamas với IS.
Israel, Palestine chỉ trích lẫn nhau về phát biểu ở Đại hội đồng ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (Nguồn: AP)

Ngày 29/9, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã kịch liệt chỉ trích việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu so sánh Phong trào Hồi giáo Hamas với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Iran trong bài phát biểu cùng ngày tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Trong một tuyên bố, PLO lên án ông Netanyahu "xuyên tạc trắng trợn thực tế" và "chối bỏ sự thật" về vấn đề định cư cũng như các hành động của quân đội Israel.

Trước đó, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Netanyahu đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel phạm tội ác chiến tranh trong chiến dịch tại Dải Gaza làm 2.140 người Palestine thiệt mạng hồi tháng 7-8 vừa qua. Thay vào đó, Thủ tướng Israel đổ lỗi cho Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời so sánh Hamas giống IS.

Cũng trong ngày 29/9, người phát ngôn Hamas Sami Abu Zuhri lên tiếng chỉ trích động thái trên của ông Netanyahu, đồng thời cáo buộc "những kẻ chiếm đóng (Israel)" là nguồn gốc chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cùng ngày khẳng định Tổng thống Abbas rõ ràng không muốn có hòa bình với Israel. Ông Lieberman cho rằng phát biểu của ông Abbas trước giới lãnh đạo thế giới hồi tuần trước, theo đó cáo buộc Israel tiến hành "cuộc chiến tranh diệt chủng" tại Dải Gaza, là "thông điệp của thù hận và kích động".

Ông Lieberman cũng đặt câu hỏi về "tính hợp pháp" của Tổng thống Abbas để có thể phát biểu thay mặt nhân dân Palestine khi rõ ràng không cai quản Dải Gaza, khu vực do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. Phản bác các phát ngôn của ông Lieberman, một phụ tá của Tổng thống Abbas nói rằng Ngoại trưởng Israel chỉ đang tìm cách che giấu tội ác chiến tranh của chính phủ nước này.

Trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày trên Dải Gaza, Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các khu vực đông dân cư, được cho là liên quan đến Hamas, trong khi các tay súng ở Gaza cũng bắn hàng nghìn quả rocket về phía lãnh thổ Israel. Không chỉ gây tổn thất nặng nề về sinh mạng, chiến dịch quân sự này còn phá hủy tới khoảng 18.000 ngôi nhà trên Dải Gaza.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ngày 29/9, Trung tâm nghiên cứu chính sách và khảo sát Palestine (PSR) cho biết có tới 80% người Palestine ủng hộ việc bắn rốckét từ Gaza nhằm vào Israel nếu tình trạng bao vây và phong tỏa dải đất này không chấm dứt.

Đây là kết quả một điều tra do PSR thực hiện một tháng sau khi chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza kết thúc. Theo đó, 44% trong số 1.200 người Palestine ở Gaza và Bờ Tây được hỏi cho rằng xung đột vũ trang là cách tốt nhất để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thành lập nhà nước Palestine, trong khi chỉ 29% tin tưởng vào các cuộc đàm phán và 23% ủng hộ kháng cự không sử dụng bạo lực.

Kết quả điều tra cũng cho thấy nếu Palestine tổ chức tổng tuyển cử tại thời điểm này, 36% số người được hỏi ủng hộ phái Fatah cầm quyền, tăng so với 31% ở lần điều tra trước, trong khi tỷ lệ ủng hộ Hamas đã giảm từ 46% xuống còn 39%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục