Israel phản đối Pháp bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/11 đã cảnh báo rằng Quốc hội Pháp sẽ phạm "sai lầm nghiêm trọng" nếu Paris bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine vào ngày 2/12.
Israel phản đối Pháp bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine ảnh 1Thủ tướng Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/11 đã cảnh báo rằng Quốc hội Pháp sẽ phạm "sai lầm nghiêm trọng" nếu Paris bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine vào ngày 2/12.

Phát biểu trước báo giới tại Jerusalem, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Việc Pháp công nhận nhà nước Palestine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Nhà nước Israel là quê hương của người Do Thái, là nhà nước duy nhất mà chúng tôi có, và người Palestine đang đòi thành lập một nhà nước mà không muốn thừa nhận quyền có một nhà nước dành cho người Do Thái."

Bình luận này được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ sau khi nội các Israel thông qua một dự luật gây tranh cãi về xác định Israel là nhà nước của người Do Thái.

Cuộc bỏ phiếu trên của Quốc hội Pháp diễn ra sau khi các nghị sỹ Anh hôm 13/10 đã phê chuẩn một nghị quyết tương tự nhằm "công nhận nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel như một sự cống hiến vào việc đảm bảo cho giải pháp hai nhà nước thông qua thương lượng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục