Israel phát triển đoạn xương người từ tế bào gốc

Israel đã phục hồi chức năng thành công cho những bệnh nhân bị gãy xương phức tạp với những mảnh xương bị vỡ vụn và phải cấy ghép.
Israel đã phục hồi chức năng thành công cho những bệnh nhân bị gãy xương rất phức tạp với những mảnh xương bị vỡ vụn và cần phải cấy ghép nhờ phát minh mới của các nhà khoa học nước này.

Đó là phương pháp phát triển một đoạn xương người từ những tế bào gốc của mảnh xương đó.

Quá trình phát triển xương người từ những tế bào gốc, những tế bào lấy từ mô mỡ của mảnh xương bị vỡ được tiến hành trong vòng một tháng.

Theo lời giáo sư Avinoma Kaduri thuộc nhóm nghiên cứu Bonus BioGroup, nơi thực hiện các thí nghiệm trên cho biết để tạo ra được những mảnh xương có hình dạng cần thiết, phù hợp với người bệnh, các nhà khoa học đã sử dụng đến phương pháp phóng xạ ký ba chiều, biện pháp này cho phép tạo ra khung của mô xương cần thiết

Phương pháp cấy ghép nói trên gồm có hai giai đoạn: giai đoạn đầu, lấy ra những mảnh vụn của xương bị vỡ và giai đoạn hai, cấy vào đó những mô xương. Những mảnh xương cần thiết của người bệnh có thể lấy từ người cho máu. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể xuất hiện nguy cơ rằng cơ thể người bệnh không thích hợp với mảnh xương của người cho.

Thành tựu trên của các nhà khoa học Israel đã thu hút được sự chú ý lớn của người Anh, bởi ở nước này diễn ra gần 250.000 ca cấy ghép xương trong một năm./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục