Israel phát triển "Ứng dụng SOS" hỗ trợ chống bắt cóc

Sau khi xảy ra vụ bắt cóc 3 sinh viên Israel hồi tuần trước, một hệ thống cảnh báo cấp quốc gia mang tên "Ứng dụng SOS" đã bắt đầu đi vào hoạt động và được cung cấp miễn phí.
Israel phát triển "Ứng dụng SOS" hỗ trợ chống bắt cóc ảnh 1"Ứng dụng SOS" do công ty NowForce phát triển. (Nguồn: timesofisrael.com)
Nhằm giúp người dân Israel đối phó với các trường hợp khẩn cấp như bắt cóc, một hệ thống cảnh báo cấp quốc gia mang tên "Ứng dụng SOS" đang được các nhà phát triển công nghệ nước này xây dựng.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết sau khi xảy ra vụ bắt cóc 3 sinh viên Israel hồi tuần trước, "Ứng dụng SOS" do công ty NowForce phát triển đã bắt đầu đi vào hoạt động và được cung cấp miễn phí.
Hệ thống này cho phép bất cứ ai đã đăng ký sử dụng có thể gửi báo động ngay lập tức tới các nhân viên cảnh sát, các quan chức an ninh địa phương hay các thành viên trong gia đình... khi họ gặp phải tình huống khẩn cấp trên đường, ví dụ như khi bị bắt cóc.
Ứng dụng trên bao gồm một nút SOS, khi nút này được nhấn thì trung tâm báo cáo của NowForce sẽ gửi cảnh báo tình huống khẩn cấp tới các lực lượng cảnh sát, an ninh, nhân viên cứu hộ,...
Ứng dụng sẽ cung cấp cho các lực lượng nói trên bản đồ nơi sự cố xảy ra cũng như những hướng dẫn cụ thể để có thể nhanh chóng tới được địa điểm đó.
Ngoài ra, ứng dụng cũng gửi các thông tin cập nhật liên quan và cho phép các lực lượng chức năng quay phim, chụp ảnh và ghi âm về sự cố.
Theo người phát ngôn của NowForce, ứng dụng trên đã được khách hàng đăng ký sử dụng từ vài năm qua.
Tuy nhiên, sau khi tình trạng bắt cóc có dấu hiệu trở nên đáng lo ngại hơn, NowForce đã quyết định cung cấp miễn phí ứng dụng nhằm tăng cường mức độ an toàn cá nhân của người dân Israel.
Một số ứng dụng khác của NowForce cũng đang là công cụ đắc lực cho các công ty tìm kiếm và cứu nạn, các cơ quan an ninh và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục